Mỹ hối thúc hiện đại hóa NATO và củng cố quan hệ

Mỹ sẽ nêu vấn đề đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa, củng cố mối quan hệ đối tác liên minh trong NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Ngày 26/4, các quan chức Nhà Trắng cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới, Mỹ sẽ nêu vấn đề đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa, củng cố mối quan hệ đối tác liên minh trong NATO đồng thời công bố chi tiết việc rút quân đội nước ngoài tại Afghanistan.

Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, bà Elizabeth Sherwood-Randall, cho rằng NATO cần chú trong tăng cường sẵn sàng khả năng triển khai và thích nghi hơn nữa sau khi rút kinh nghiệm từ bài học tại Afghanistan.

Bà Randall nhấn mạnh hiện tổ chức quân sự này đang theo đuổi một số sáng kiến "quốc phòng thông minh" nhằm đảm bảo rằng trong bối cảnh ngân sách quân sự hạn hẹp, quân đội liên minh xuyên Đại Tây Dương là một lực lượng tinh nhuệ, có khả năng thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ.

Đề cập tới hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong tháng Năm tới tại Mỹ, cùng ngày, Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết với tư cách nước chủ nhà, Washington muốn hội nghị chú trọng tới các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn cầu của khối.

Ông Ben Rhodes nhấn mạnh Mỹ muốn một sự đảm bảo tầm ảnh hưởng của NATO không bị giới hạn và để đối phó hiệu quả với các thách thức đe dọa toàn cầu, NATO không chỉ là một liên minh quân sự đơn thuần mà phải trở thành trung tâm gắn kết các mối quan hệ trên thế giới.

Ngoài ra, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Rhodes cũng cho biết Mỹ hy vọng NATO sẽ thúc đẩy các tiến độ đã đạt được trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa bất chấp những quan ngại của Nga.

Quan chức Nhà Trắng tái khẳng định lá chắn phòng thủ này nhằm phục vụ lợi ích của nước Mỹ, đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh tại châu Âu nói riêng cũng như an ninh toàn cầu nói chung, và không phải là nguy cơ đe dọa thế cân bằng chiến lược.

Dự kiến tháng sau sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại thành phố Chicago.

Ngoài các nội dung chính, hội nghị có sự tham dự của cả các nước cử quân tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu tại Afghanistan này sẽ xem xét kế hoạch rút quân khỏi chiến trường Tây Nam Á và cập nhật các kế hoạch chuyển giao sứ mệnh an ninh cho quân đội sở tại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục