Mỹ: JeM, LeT tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực Nam Á

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các tổ chức vũ trang như Jaish-e-Mohammed (JeM) và Lashkar-e-Taiba (LeT) tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực Nam Á.
Mỹ: JeM, LeT tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực Nam Á ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: financialexpress.com)

Hãng PTI ngày 20/9 đưa tin trong báo cáo hàng năm về khủng bố cho năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các tổ chức vũ trang như Jaish-e-Mohammed (JeM) và Lashkar-e-Taiba (LeT) tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực và rằng Pakistan đã không giải quyết thỏa đáng những mối quan ngại của Washington về khủng bố trong năm 2017.

Báo cáo trên cho biết tiếp mặc dù mạng lưới khủng bố Al-Qeada ở Afghanistan và Pakistan đã xuống cấp nghiêm trọng song những tàn dư trong ban lãnh đạo của chúng cũng như chi nhánh Al-Qaeda tại khu vực tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) tiếp tục hoạt động tại những địa điểm xa xôi trong khu vực, những địa điểm về mặt lịch sử được coi là những nơi trú ẩn an toàn.

[Mỹ: Pakistan cần có biện pháp quyết định và lâu dài với khủng bố]

Báo cáo viết: "JeM và LeT có trụ sở ở Pakistan tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực tiểu lục địa này."

Báo cáo cho biết thêm từ tháng 8-12/2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald trump đã dừng khoản cấp tài chính quân sự nước ngoài mới cho Pakistan, giữ lại những quỹ này cho tới khi Islamabad giải quyết được những quan ngại chủ chốt của Mỹ, trong đó có mối đe dọa từ mạng lưới Haqqani và những tổ chức khủng bố khác có nơi trú ẩn an toàn ở Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục