Mỹ kết thúc sứ mệnh hỗ trợ dập dịch Ebola tại Liberia

Lực lượng Mỹ đã kết thúc sứ mệnh tại Liberia sau 5 tháng hỗ trợ dập dịch Ebola, tuy nhiên khoảng 100 quân nhân Mỹ vẫn tiếp tục ở lại để hỗ trợ chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh.
 Mỹ kết thúc sứ mệnh hỗ trợ dập dịch Ebola tại Liberia ảnh 1Nhân viên y tế thuộc tổ chức phi Chính phủ Croix Rouge chuyển thi thể nạn nhân Ebola ở Monrovia, Liberia ngày 29/9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/2, lực lượng Mỹ đã chính thức kết thúc sứ mệnh tại Liberia sau 5 tháng hỗ trợ quốc gia Tây Phi này dập dịch Ebola.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết diễn ra tại thủ đô Monrovia của Liberia, Thiếu tướng Gary Volesky, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Mỹ đồn trú tại Liberia, nhấn mạnh: “Điểm quan trọng nhất mà chúng ta thu được trong cuộc chiến đối với virus Ebola không chỉ là giảm được số ca nhiễm hoặc ca nghi nhiễm mới mà chính là việc chúng ta đã giúp người dân Liberia có thể trở lại cuộc sống bình thường.”

Ông cho biết khoảng 100 quân nhân Mỹ vẫn tiếp tục ở lại Liberia để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc phòng chống và giám sát dịch bệnh.

Trước đó, theo kế hoạch, 1.000 quân nhân Mỹ luân phiên đồn trú tại Liberia trong vòng 18 tháng.

Các binh sỹ Mỹ có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện 1.500 nhân viên y tế, thành lập các bệnh viện, cơ sở điều trị bệnh tại Liberia, hỗ trợ hậu cần cho các cơ quan cứu trợ, lập các phòng thí nghiệm để xét nghiệm các mẫu máu.

Mặc dù quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ tại Liberia không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm virus Ebola, khi trở về nước họ đều được cách ly để đề phòng nguy cơ lây nhiễm.

Liberia là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh nguy hiểm này, với 4.037 trường hợp tử vong, chiếm gần một nửa trong tổng số 9.600 ca tử vong vì dịch Ebola bùng phát từ Guinea vào tháng 12/2013.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các nỗ lực dập dịch tại Liberia đã thu được kết quả tích cực với số ca nhiễm giảm đáng kể.

Trong khi đó, tại Guinea và Sierra Leone, tình hình vẫn đáng lo ngại do số ca nhiễm mới và tốc độ lây nhiễm virus Ebola tiếp tục gia tăng.

Số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy tính đến ngày 22/2, số ca nhiễm mới tại ba nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Ebola là Liberia, Sierra Leone, Guinea vào khoảng 400 ca.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) đã mời các quốc gia châu Phi tham dự hội nghị cấp cao tại thủ đô Brussel, Bỉ.

Hội nghị sẽ đánh giá những nỗ lực hiện nay của các quốc gia châu Phi trong cuộc chiến chống virus Ebola và lên kế hoạch hỗ trợ Liberia và các quốc gia châu Phi khác trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị, EU và Liberia sẽ ký một thỏa thuận mà theo đó, EU sẽ hỗ trợ cho Liberia 326 triệu USD trong Chương trình hỗ trợ phát triển quốc gia của EU giành cho nước này giai đoạn 2014-2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục