Mỹ kêu gọi Palestine thúc đẩy hòa đàm Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Tổng thống Palestine nỗ lực hơn trong thu hẹp bất đồng với Israel khi hòa đàm Trung Đông đang giai đoạn "then chốt."
Mỹ kêu gọi Palestine thúc đẩy hòa đàm Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nỗ lực hơn nữa trong việc thu hẹp bất đồng với Israel khi tiến trình hòa đàm Trung Đông đang đi vào giai đoạn "then chốt."

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Abbas có cuộc gặp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc hội đàm "thẳng thắn và hiệu quả" ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ đã cảm ơn nhà lãnh đạo Palestine về sự hợp tác kiên định trong nhiều tháng qua, đồng thời kêu gọi Palestine tiếp tục đưa ra những quyết định "khó khăn nhưng cần thiết" để thúc đẩy hòa đàm trong thời gian tới.

Ông Kerry nhấn mạnh đàm phán Israel-Palestine đang ở trong giai đoạn then chốt, các bên không nên để những khó khăn trước mắt cản trở việc đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc với hai bên để thu hẹp bất đồng và bày tỏ hy vọng Palestine, Israel sớm đạt được nhất trí thông qua thỏa thuận khung trước thời hạn chót vào ngày 29/4 tới.

Trong khi đó, giới chức Israel cho rằng Washington đang gây áp lực đối với nước này trong đàm phán với Palestine.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Bộ trưởng Môi trường Israel Gilad Erdan, một thành viên nội các có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng Mỹ đã “đứng sai phía” khi chỉ tập trung gây áp lực với Israel.

Ông Erdan ám chỉ tới tuyên bố của Ngoại trưởng Kerry trong phiên điều trần tại Quốc hội ngày 14/3, trong đó ông Kerry nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã sai lầm khi khăng khăng yêu cầu người Palestine phải thừa nhận Israel là một nhà nước Do Thái.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo việc Israel liên quyết áp đặt điều kiện này sẽ làm chệch hướng lộ trình hòa đàm Trung Đông.

Ngoài Bộ trưởng Ergan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cũng “dội gáo nước lạnh” vào nỗ lực thúc đẩy đàm phán Israel-Palestine đã kéo dài hơn một năm qua của ông Kerry khi mô tả Tổng thống Abbas không phải là “đối tác để xây dựng hòa bình.”

Ông Yaalon khẳng định mục tiêu ký thỏa thuận khung vào cuối tháng Tư theo mong muốn của Mỹ sẽ rất khó trở thành hiện thực.

Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp ông Abbas tại Nhà Trắng ngày 17/3 để thúc đẩy tiến trình hòa đàm Trung Đông đang gặp không ít khó khăn.

Dự kiến tại cuộc gặp, phía Palestine sẽ yêu cầu Israel thực hiện cam kết phóng thích thêm 26 tù nhân Palestine vào ngày 26/3.

Trước đó, ngày 3/3, ông Obama cũng đã hội đàm với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng, trong đó ông hối thúc Tel Aviv đưa ra những quyết định cuối cùng nhằm khép lại chín tháng hòa đàm như mục tiêu Washington đặt ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục