Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận thông tin một cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine có thể sớm được tổ chức tại Vatican và khẳng định: "Chưa có thỏa thuận nào về vấn đề này."
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc châu Âu tham gia đàm phán để giải quyết cuộc xung đột kéo dài ba năm là cần thiết và khẳng định Moskva không bao giờ từ chối điều này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các đồng minh sẽ phải hợp tác nhiều hơn sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức, đồng thời nhấn mạnh chính quyền mới sẽ mang đến "những cơ hội mới."
Tổng thống Karin Keller-Sutter khẳng định Thụy Sĩ sẽ duy trì hỗ trợ cho Kiev thông qua các dự án nhân đạo và tái thiết dài hạn, đồng thời bày tỏ thiện chí đóng góp vào tiến trình hòa đàm.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga "không phản đối" đề nghị hòa đàm với Ukraine của Tổng thống Robert Fico, đồng thời ca ngợi "lập trường trung lập" của Slovakia.
Các nhà hòa giải đã nhận được sự bảo đảm từ các bên tham chiến ở Sudan về việc cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, thông qua hai tuyến đường chính là cửa khẩu phía Tây của Darfur.
Phía Sudan thông báo các bên chưa đạt được nhất trí về việc liệu phái đoàn đại diện cho quân đội hay chính phủ của quốc gia Đông Bắc Phi có tham gia hòa đàm tại Geneva vào ngày 14/8 tới đây hay không.
Các đại biểu tham dự hội nghị tán thành sáng kiến của Thái Lan về việc thiết lập hành lang nhân đạo nhằm cung cấp viện trợ cho người dân phải di dời do xung đột ở Myanmar.
Thủ tướng Đức cho rằng những cuộc thảo luận quốc tế về hòa bình cho Ukraine được tổ chức ở cấp các cố vấn chính sách ngoại giao là "rất đặc biệt," quan trọng và mới chỉ bắt đầu.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dự kiến sẽ hội đàm về các vấn đề liên quan đến thời điểm nối lại Thỏa thuận Ngũ cốc, quan hệ song phương, giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Azerbaijan, Thủ tướng Armenia và bày tỏ quan điểm ủng hộ tiến trình hòa đàm giữa Yerevan và Baku.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 2/2023.
Na Uy, một trong những nước đóng vai trò bảo trợ tiến trình đối thoại, cho biết các bên đã thống nhất liên lạc qua đường ngoại giao với Chính phủ Mỹ đề nghị Washington tham gia vào tiến trình hòa đàm.
Cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Ethiopia và phiến quân TPLF do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian và là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Ethiopia cách đây hai năm.
Cuộc chiến giữa Chính phủ Ethiopia và TPLF, bắt đầu nổ ra từ tháng 11/2020, khiến Tigray phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.
Chỉ huy cấp cao cùng hai thủ lĩnh khác của lực lượng Taliban ở Pakistan thiệt mạng trong một vụ đánh bom xảy ra ở tỉnh Paktika của Afghanistan, Bộ Nội vụ Pakistan chưa phản hồi về vụ việc.
Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho quân đội Nga gây ra vụ việc tại thị trấn Bucha, tuy nhiên phía Nga bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định video về vụ việc đã được các phần tử cực đoan ở Ukraine dàn dựng.