Mỹ tái khẳng định việc loại trừ khả năng triển khai quân trên đất Ukraine

Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Mỹ không triển khai quân tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy kế hoạch gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine và có thể 3 bên, trong bối cảnh Thụy Sĩ đề nghị đăng cai hòa đàm.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)
(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP/TTXVN)

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social tối 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh song phương Nga-Ukraine trước khi có thêm cuộc họp 3 bên với sự tham gia của cả Mỹ.

Ông Trump bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends" của Fox News, ông Trump tái khẳng định việc loại trừ khả năng triển khai quân Mỹ trên đất Ukraine.

Hiện, Nga chưa đưa ra cam kết rõ ràng về cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine nhưng Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga không bác bỏ bất kỳ hình thức nào, dù là song phương hay 3 bên, trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Nếu cuộc gặp này diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Putin gặp trực tiếp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ năm 2019 khi hai bên có cuộc gặp tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris để thảo luận về trao đổi tù binh và một lệnh ngừng bắn liên quan đến xung đột ở miền Đông Ukraine vào thời điểm đó.

Trong một diễn biến khác. ngày 19/8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết nước này sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào tại Geneve nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Cassis đưa ra đề xuất trên bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang có lệnh bắt giữ ông Putin và Thụy Sĩ là một bên ký kết của ICC.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Cassis nhấn mạnh: "Điều này liên quan đến vai trò ngoại giao của chúng tôi, vì Geneve là trụ sở của Liên hợp quốc tại châu Âu."

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã đề cập đến Geneve như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Washington.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19/8, Kiev thông báo Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sỹ Ukraine thiệt mạng theo thỏa thuận dàn xếp trước đó giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.