Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy thủ tục hàng không trong ADIZ

Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh hủy bỏ các thủ tục hàng không mới hình thành trong ADIZ, mà Mỹ cho là khó hiểu và làm tăng nguy cơ tai nạn.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy thủ tục hàng không trong ADIZ ảnh 1Đồ họa vùng Nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đơn phương thiết lập (Nguồn: AFP/Vietnam+)

Trước những diễn biến căng thẳng tại Đông Bắc Á kể từ khi Trung Quốc đơn phương lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ), ngày 2/12, Mỹ đã hối thúc Bắc Kinh hủy bỏ các thủ tục hàng không mới hình thành, mà Washington cho là khó hiểu và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tái khẳng định quan điểm của Chính phủ Mỹ là không chấp nhận những thủ tục của phía Trung Quốc, đồng thời cho rằng tuyên bố về ADIZ đã gây nhầm lẫn và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo bà Psaki, điều này càng cho thấy rõ những quan ngại của Washington là có cơ sở cũng như việc Bắc Kinh cần hủy bỏ các thủ tục này.

Nhằm nhấn mạnh hơn nữa lập trường của Mỹ trong vấn đề này, nữ phát ngôn nêu rõ việc Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ sẽ không làm thay đổi kế hoạch các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ tại khu vực nói trên, vốn từng diễn ra trước đó vài ngày mà không báo trước cho Bắc Kinh.

Bà Psaki cho rằng tuyên bố về ADIZ được đưa ra khi chưa có sự tham vấn trước, thậm chí còn chồng lấn lên quần đảo tranh chấp mà phía Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, cùng với một khu vực có diện tích 20km x 115km ở phía Tây đảo Jeju hiện do Hàn Quốc kiểm soát.

Cũng trong phát biểu này, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ sẽ có nhiệm vụ đưa ra các chỉ dẫn cho các hãng hàng không thương mại của nước này khi bay qua khu vực nói trên.

Trong bối cảnh có những diễn biến nhạy cảm tại khu vực Đông Bắc Á, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày đã đến Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du tới 3 nước châu Á, gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney, Washington bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tuyên bố đơn phương của Bắc Kinh liên quan đến vùng phòng không và cho biết chuyến thăm này chính là cơ hội để Mỹ đề cao tầm quan trọng trong việc tránh các hành động làm căng thẳng leo thang và ngặn chặn những bước đi sai lầm có thể gây phương hại đến hòa bình, an ninh cũng như sự thịnh vượng của toàn khu vực.

ADIZ, do Trung Quốc tuyên bố thành lập ngày 23/11 vừa qua, quy định tất cả các máy bay qua lại khu vực này phải báo trước kế hoạch bay, hồi đáp "ngay lập tức và với thái độ đúng mực" qua sóng radio khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc, giữ liên lạc trong suốt quá trình bay và máy bay phải gắn logo cũng như cờ hiệu rõ ràng.

Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp nếu các máy bay qua khu vực nói trên không thông báo nhận dạng hoặc không tuân thủ yêu cầu của nhà chức trách Bắc Kinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục