Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành động khiêu khích trên biển

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris kêu gọi Trung Quốc dừng những hành động khiêu khích tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành động khiêu khích trên biển ảnh 1Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Strait Times, ngày 17/10, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris kêu gọi Trung Quốc dừng những hành động khiêu khích tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Phát biểu trong một sự kiện của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) ở Singapore, ông Harris đã chỉ ra 3 thách thức mà khu vực đang phải đối mặt là Triều Tiên, Trung Quốc và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

[Tự do hàng hải trên biển Đông là lợi ích của tất cả các bên liên quan]

Đô đốc Harris cáo buộc Bắc Kinh đang tăng cường năng lực quân sự cùng những lợi thế về vị trí nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền tại những vùng biển có tranh chấp, thay đổi bản chất bối cảnh địa lý và chính trị và làm xói mòn trật tự các quy định quốc tế.

Đô đốc Harry Harris được biết đến với nhiều phát ngôn về Trung Quốc, đặc biệt là những hành động bồi đắp đảo nhân tạo và triển khai trang thiết bị quân sự tại Biển Đông. Những lời chỉ trích Trung Quốc của Đô đốc Harris từng khiến chính quyền Bắc Kinh yêu cầu phía Mỹ cắt ngắn nhiệm kỳ của ông, vốn bắt đầu từ tháng 5/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục