Mỹ không có kế hoạch ngừng tập trận vì Olympic PyeongChang

Ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson​ cho biết nước này không có kế hoạch ngừng các cuộc tập trận chung diễn ra ở gần Bán đảo Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức PyeongChang 2018.
Mỹ không có kế hoạch ngừng tập trận vì Olympic PyeongChang ảnh 1Máy bay Thần sấm A-10 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ngày 5/12. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson​ cho biết nước này không có kế hoạch ngừng các cuộc tập trận chung diễn ra ở gần Bán đảo Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Thể thao thế giới mùa Đông (Olympic) PyeongChang 2018.

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland, ông Tillerson cho biết ông chưa nhận được thông tin gì về việc ngừng các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định các cuộc tập trận đã diễn ra thường xuyên trong nhiều năm và hiện chưa có sự thay đổi nào đối với kế hoạch trong thời gian tới.

Cũng tại đây, ông Tillerson cho biết Nhà Trắng không từ chối tổ chức đối thoại với Triều Tiên, nhưng Washington nhận thấy dường như Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng đàm phán.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, một quan chức từ Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ hoãn các cuộc tập trận chung trong quá trình diễn ra Olympic PyeongChang 2018.

Quan chức này cho rằng vì Olympic là sự kiện tầm cỡ quốc tế, trong khi vấn đề hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu nên việc tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này thông qua sự kiện Olympic cũng có thể coi là "điều tự nhiên" nếu cần thiết phải làm vậy.

[Hàn Quốc ra điều kiện với Triều Tiên để hoãn tập trận chung với Mỹ]

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình NBC của Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết đã đề xuất ý tưởng trên đồng thời nhấn mạnh quyết định của các đồng minh về vấn đề này sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào những động thái từ Triều Tiên.

Trong khi đó, hơn 169 tổ chức dân sự tại Hàn Quốc đã tổ chức họp báo kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các cuộc tập trận chung để đảm bảo cho việc tổ chức Olympic và Paralympic 2018.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 19/12, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Tướng H.R.McMaster khẳng định Mỹ đã sẵn sàng cho trường hợp phải huy động vũ lực “phi hạt nhân hóa Triều Tiên” và Washington không loại trừ khả năng chiến tranh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, quan chức này nêu rõ Mỹ không cam kết về một giải pháp hòa bình mà chỉ cam kết đưa ra một giải pháp cho vấn đề này và tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc.

Tướng McMaster cũng chỉ trích Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân, coi quốc gia Đông Bắc Á này là “mối đe dọa nghiêm trọng.”

Trong khi đó, một quan chức ngoại giao cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Washington đã chuyển cho Trung Quốc bản dự thảo nghị quyết về tăng cường trừng phạt Triều Tiên với hy vọng sẽ giúp thúc đẩy quá trình bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quan chức này xác nhận các bên đang nỗ lực để thương lượng về một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng hiện chưa đạt được thỏa thuận nào.

Chi tiết về bản dự thảo chuyển cho phía Trung Quốc hồi tuần trước chưa được tiết lộ, song Mỹ quan tâm tới việc tăng cường các biện pháp trừng phạt toàn cầu nhằm gây sức ép để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Trong số các biện pháp này, Washington mong muốn thắt chặt các lệnh hạn chế đối với việc cung cấp dầu tinh chế cho Bình Nhưỡng, vốn được quy định mức trần là 2 triệu thùng/năm trong các nghị quyết trước đây.

Hiện Đại sứ quán của Trung Quốc tại Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục