Mỹ: Không có ngoại lệ đối với các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan cho rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào đối với các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.
Mỹ: Không có ngoại lệ đối với các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan ngày 27/9 cho rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào đối với các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Tuyên bố này được Thứ trưởng Sullivan đưa ra sau khi Trung Quốc cho biết có những điều khoản để Hội đồng Bảo an giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của cơ quan này.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Sullivan nói: "Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà chúng ta đang tìm cách thực thi không đưa ra bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Chúng tôi không ủng hộ những điều đó."

Trong khi đó, theo Yonhap, cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết nước này quyết tâm thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên nhằm gây sức ép, buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

[Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), bà Kang khẳng định Seoul cũng sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng để giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bà Kang nhấn mạnh: “Hàn Quốc quyết tâm tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để đảm bảo các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thực hiện một cách chính xác, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục can dự với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho những tiến triển đáng kể hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn."

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến nghi ngờ chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục