Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Khâu Quốc Hồng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc hỗ trợ phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên (chụp qua vệ tinh ngày 6/8/2012). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 27/9, trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Khâu Quốc Hồng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Khâu Quốc Hồng đã tới thăm ông Moon Hee-sang, người nhậm chức Chủ tịch Quốc hội hồi tháng Bảy.

Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc dẫn lời ông Moon Hee-sang nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc tìm cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo (Triều Tiên) cũng như tìm kiếm một cơ chế hòa bình. Tôi hy vọng Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ."

[Triều Tiên sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc đảm bảo hòa bình]

Ngoài ra, ông Moon Hee-sang cũng đề cập tới kế hoạch thăm Trung Quốc, cho rằng chuyến thăm của một Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Bắc Kinh sẽ có ý nghĩa vào thời điểm các nỗ lực mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên đang được xúc tiến.

Về phần mình, phái viên ngoại giao của Trung Quốc cho biết, các hoạt động trao đổi Quốc hội giữa Seoul và Bắc Kinh sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra thêm nhiều hoạt động trao đổi giữa Trung Quốc và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục