"Mỹ không tìm cách gây xung đột hay thay đổi chế độ tại Triều Tiên"

Quyền Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton tuyên bố Mỹ không tìm cách gây xung đột hoặc làm "thay đổi chế độ" tại Triều Tiên mà tìm kiếm dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
"Mỹ không tìm cách gây xung đột hay thay đổi chế độ tại Triều Tiên" ảnh 1Quyền Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 17/4, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này không tìm cách gây xung đột hoặc làm "thay đổi chế độ" tại Triều Tiên, mà đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Tại một cuộc họp báo, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo bà Thornton, Mỹ ưu tiên giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.

Bà Thornton nói: "Mỹ đã bày tỏ rõ ràng rằng muốn giải quyết vấn đề này thông qua phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Mỹ hoàn toàn không tìm cách xung đột hoặc thay đổi chế độ."

Tuy nhiên, bà Thornton cũng lưu ý rằng Mỹ vẫn duy trì cam kết bảo vệ người dân và các đồng minh của nước này.

[Tham vọng thành cường quốc hạt nhân của Triều Tiên]

Bà Thornton cho hay ưu tiên của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là gây áp lực lên Triều Tiên buộc nước này phải nhượng bộ về "các chương trình bất hợp pháp."

Ngoài ra, bà Thornton cho rằng tình hình hiện nay "không thực sự chín muồi" cho bất cứ cách thức đàm phán nào với Triều Tiên, nhưng Washington đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu triển vọng nào từ Bình Nhưỡng về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục