Mỹ kiếm được 15,1 tỷ USD từ hoạt động cứu trợ AIG

Chính phủ Mỹ cho biết đã thu về khoản lợi nhuận trị giá 15,1 tỷ USD từ chương trình cứu trợ lớn dành cho tập đoàn bảo hiểm AIG.
Chính phủ Mỹ cho biết đã thu về khoản lợi nhuận trị giá 15,1 tỷ USD từ chương trình cứu trợ lớn dành cho AIG, một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới.

Dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, Bộ Tài chính Mỹ đã phải sử dụng 182 tỷ USD từ ngân quỹ của những người đóng thuế để cứu trợ AIG, và theo bộ này, cuối cùng khoản cứu trợ đó đã mang lại lợi nhuận.

Bộ Tài chính cho hay ngày 10/9 vừa qua, Bộ đã bán 636,9 triệu cổ phiếu của AIG cho các nhà đầu tư tư nhân và cho chính AIG, thu về 20,7 tỷ USD.

Sau đợt bán này, tỷ trọng cổ phần do Bộ Tài chính nắm giữ trong AIG giảm xuống 15,9%.

AIG đã nhận được khoản cứu trợ nhiều nhất từ Chính phủ Mỹ theo Chương trình Giải cứu Tài sản xấu (TARP).

Khoản cứu trợ dành cho AIG bao gồm cả việc mua trái phiếu lẫn cấp vốn vay do Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành, trong bối cảnh tập đoàn bảo hiểm này đứng bên bờ vực phá sản, sau khi bán hàng trăm tỷ USD theo chương trình hoán đổi vỡ nợ tín dụng đã được thế chấp một cách không nghiêm ngặt cho các ngân hàng và công ty đầu tư.

Tại thời điểm đó, các nhà chức trách Mỹ đều lo sợ sự sụp đổ của AIG sẽ tạo ra hiệu ứng domino lan ra hệ thống tài chính toàn cầu. Song, có một số người cho rằng để AIG phá sản sẽ tốt hơn cho nền kinh tế và công bằng hơn với những người đóng thuế.

Theo Bộ Tài chính, Bộ mới chỉ thu lại được 353 tỷ USD trong khoản tiền 417 tỷ USD cấp cho TARP, trước đợt bán cổ phiếu ngày 10/9 của AIG.

Song Chính phủ Mỹ vẫn đối mặt với khả năng thua lỗ lớn, với các khoản cứu trợ dành cho hai hãng chế tạo ôtô Chrysler và General Motors.

Tính đến ngày 4/9, Chính phủ Mỹ mới lấy lại được một nửa trong khoản cứu trợ trị giá 80 tỷ USD dành cho các nhà chế tạo "xế hộp"./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục