Mỹ ký hợp tác tăng cường hỗ trợ cho quốc phòng Indonesia

Bộ Quốc phòng Indonesia và Cơ quan Sáng kiến Cải cách Quốc phòng Mỹ đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác, xây dựng chiến lược quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quân đội Indonesia.
Mỹ ký hợp tác tăng cường hỗ trợ cho quốc phòng Indonesia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Maritimephoto)

Bộ Quốc phòng Indonesia và Cơ quan Sáng kiến Cải cách Quốc phòng Mỹ đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác, xây dựng chiến lược quốc phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quân đội Indonesia giai đoạn 2015 - 2019.

Phát biểu trong lễ ký kết ngày 7/1, Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia, Tướng Ediwan Prabowo cho biết Cơ quan Sáng kiến Cải cách Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp các thiết bị đầu vào có giá trị cho Bộ Quốc phòng, các cơ quan đầu não cũng như các lực lượng hải-lục-không quân của quân đội Indonesia.

Năm 2014, Cơ quan Sáng kiến Cải cách Quốc phòng Mỹ đã giúp Indonesia lập kế hoạch chiến lược quốc phòng và ngân sách giai đoạn 2015 – 2019, đề xuất một số giải pháp giải quyết các thách thức mà quân đội Indonesia phải đối mặt, từ cấp chiến lược đến chiến thuật.

Trong kế hoạch hành động năm 2015, Bộ Quốc phòng Indonesia và Cơ quan của Mỹ sẽ tập trung hợp tác tăng cường cải cách thể chế, bao gồm các dự án chiến lược, kế hoạch quốc phòng và phòng thủ tiềm năng ở cấp Tổng cục.

Năm 2014, Indonesia và Mỹ cùng tham gia hơn 500 cuộc tập trận chung và các hoạt động quân sự khác.

Dự kiến, năm nay số lượng các hoạt động chung sẽ tăng lên. Hợp tác quốc phòng giữa Indonesia và Mỹ đã tăng cường đáng kể kể từ thời cựu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Mỹ đã đồng ý bán vũ khí cho Indonesia sau khi từng đưa ra lệnh cấm bán vũ khí cho quốc gia Đông Nam Á này vào năm 1991./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục