Mỹ là quốc gia đầu tiên có hơn 2.000 ca tử vong trong ngày do COVID-19

Trong 24 giờ tính đến 7h30 sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong mới vì COVID-19 tại Mỹ là 2.108 ca trong khi số ca nhiễm mới là 35.098 ca.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác dã chiến bệnh viện Brooklyn, New York,Mỹ, ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà xác dã chiến bệnh viện Brooklyn, New York,Mỹ, ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên ghi nhận tới 2.000 ca tử vong trong một ngày vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, trong 24 giờ tính đến 7h30 sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong mới vì COVID-19 tại Mỹ là 2.108 ca trong khi số ca nhiễm mới là 35.098 ca.

[Dịch COVID-19 đến 6h ngày 11/4: Đã có hơn 100.000 người tử vong]

Tổng cộng tính đến thời điểm này, Mỹ đã có 18.586 ca tử vong và 496.535 ca nhiễm. Hiện Italy vẫn là quốc gia có số ca tử vong lớn nhất thế giới về COVID-19 với 18.849 ca.

Theo mạng thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 1.697.802 ca nhiễm với 102.693 ca tử vong trong khi số ca hồi phục là 376.184 ca.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục