Mỹ liệt một giáo sỹ Hồi giáo vào danh sách khủng bố quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng giáo sỹ này là một nhà tuyển mộ quan trọng của tổ chức khủng bố IS, đồng thời là người đã truyền cảm hứng cho nhiều vụ tấn công kinh hoàng.
Mỹ liệt một giáo sỹ Hồi giáo vào danh sách khủng bố quốc tế ảnh 1Giáo sỹ Hồi giáo người Jamaica Abdullah Ibrahim al-Faisal. (Nguồn: gulf-times.com)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/12 đã liệt giáo sỹ Hồi giáo người Jamaica Abdullah Ibrahim al-Faisal vào “danh sách khủng bố đặc biệt trên toàn cầu” khi cho rằng giáo sỹ này là một nhà tuyển mộ quan trọng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời là người đã truyền cảm hứng cho nhiều vụ tấn công kinh hoàng.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, giáo sỹ Al-Faisal rất được IS tín nhiệm trong công tác tuyển chọn, đồng thời là người hỗ trợ đưa các tân binh của IS đến những khu vực do tổ chức khủng bố này kiểm soát.

[Con trai bin Laden kêu gọi cộng đồng Hồi giáo tham gia thánh chiến]

Ngoài ra, Al-Faisal còn bị cáo buộc “trực tiếp và gián tiếp gây ảnh hưởng tới hàng loạt vụ tấn công khủng bố,” trong đó có âm mưu đánh bom một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đến thành phố Miami (Mỹ) hồi tháng 12/2001.

Al-Faisal, 54 tuổi, hiện đang bị giam ở Jamaica và có thể bị dẫn độ về Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục