Mỹ mời Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên

Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn cùng Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản thảo luận về cách "chốt chặt" tiến trình cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, đồng thời thúc đẩy hợp tác ba bên.
Mỹ mời Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) ngày 21/5/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Yonhap đưa tin Giới chức Mỹ ngày 29/6 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Washington dự hội nghị thượng đỉnh ba bên vào mùa Hè này để thảo luận về cách "chốt chặt" tiến trình cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo, đồng thời thúc đẩy hợp tác ba bên.

Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về các vấn đề ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh kỳ vọng rằng sự tan băng trong quan hệ giữa các nước láng giềng châu Á sẽ giúp củng cố sự hợp tác giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trước các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên và các thách thức khác.

[Mỹ-Hàn-Nhật hợp tác ngăn hành động khiêu khích của Triều Tiên]

Phát biểu tại một diễn đàn hòa bình do hãng tin Yonhap và Bộ Thống nhất Hàn Quốc chủ trì, ông Campbell nói: “(Trong hội nghị thượng đỉnh dự kiến), chúng ta đánh giá cao những tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, và xem xét những bước chúng ta có thể thực hiện để đảm bảo đạt được tiến bộ đó và hợp tác ba bên trong các lĩnh vực trong tương lai.”

Đây là hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên được tiến hành dựa trên chương trình nghị sự chung giữa ba nước, chứ không phải bên lề một diễn đàn đa phương.

Các nhà quan sát nhận định đây sẽ là dấu hiệu khác cho thấy Mỹ-Hàn-Nhật thắt chặt tình đoàn kết giữa những bất ổn an ninh bắt nguồn từ vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc và cuộc chiến kéo dài của Nga ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.