"Mỹ ngăn chặn sự hình thành liên minh ngoại giao chống khủng bố"

Chuyên gia Mazhar Bagli cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông cùng với các quốc gia khác, nhưng Mỹ lại ngăn chặn sự hình thành liên minh này.
"Mỹ ngăn chặn sự hình thành liên minh ngoại giao chống khủng bố" ảnh 1Chuyên gia chính trị Mazhar Bagli. (Nguồn: Sputnik)

Sputniknews đưa tin, chuyên gia chính trị Mazhar Bagli vừa đưa ra ý kiến bình luận về tuyên bố hôm 8/10 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc phương Tây ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Ông Erdogan nói rằng "hình bóng của phương Tây" đứng đằng sau các nhóm khủng bố, bao gồm nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda.

Chuyên gia Mazhar Bagli cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông cùng với các quốc gia khác của cộng đồng quốc tế và đó là điều mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh trong bài phát biểu gần đây của ông.

Ông Mazhar Bagli nói: "Tuy nhiên, không may, đáp lại lời kêu gọi của Thổ Nhĩ Kỳ, các nước lớn của cộng đồng quốc tế đã không thành lập một liên minh ngoại giao. Tôi tin rằng thế lực chính ngăn chặn những nỗ lực như vậy chính là Mỹ, dù nước này vẫn tuyên bố coi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh và ủng hộ Ankara. Điều này đặc biệt rõ ràng trong việc hỗ trợ quân sự mà Mỹ đang dành cho cho đảng Công nhân người Kurd (PKK), để duy trì các vị trí của mình tại khu vực."

[Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với FSA thực thi thỏa thuận Astana ở Syria]

Ông Bagli cũng lưu ý rằng trong tuyên bố của mình, Tổng thống Erdogan kêu gọi Mỹ và phương Tây từ bỏ "việc hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố."

Chuyên gia này cho rằng "hiện nay, khi những kẻ khủng bố PKK đang lớn mạnh ở Syria, chúng ta thấy rằng việc hỗ trợ khủng bố có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc các nước trong cộng đồng quốc tế hỗ trợ quân sự cho những kẻ khủng bố."

Ông Bagli cũng nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối tình trạng như vậy bởi vì "theo kinh nghiệm riêng của Thổ Nhĩ Kỳ, bất cứ nơi đâu khủng bố xuất hiện, núp dưới bất cứ tấm mặt nạ nào, tất cả các cấu trúc sử dụng các biện pháp khủng bố và bạo lực để đạt được mục đích của chúng đều là một mối đe dọa cho tương lai của cả thế giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục