Mỹ ngày càng siết chặt kiểm soát người nhập cư trái phép

Lượng người bị trục xuất tăng đột biến dưới thời chính quyền Obama và 2/3 số đó là những cá nhân chỉ mắc các lỗi nhỏ hoặc chưa có tiền sử phạm tội.
Mỹ ngày càng siết chặt kiểm soát người nhập cư trái phép ảnh 1Những người nhập cư trái phép bị trục xuất khỏi Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Đa số những người nhập cư bất hợp pháp cư trú tại Mỹ bị trục xuất đều là những cá nhân từng mắc các lỗi nhỏ hoặc chưa từng có tiền sử phạm tội.

Thông tin trên được tờ The New York Times đưa ra ngày 7/4 trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc cải cách chính sách nhập cư toàn diện.

Theo báo trên, kể từ khi Tổng thống Obama lên nhậm chức hồi tháng 1/2009, chỉ có 20% trong số 2 triệu dân nhập cư bị trục xuất được xác định có dính líu đến các tội nghiêm trọng như buôn bán ma túy.

Ngoài ra, số liệu phân tích hơn 3,2 triệu trường hợp bị trục xuất trong thập kỷ trước cũng cho thấy lượng người bị trục xuất tăng đột biến dưới thời chính quyền Obama, và 2/3 trong số đó là những cá nhân chỉ mắc các lỗi nhỏ như vi phạm giao thông song chưa từng có tiền án tiền sự.

Chỉ riêng trong 5 năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Obama, số người nhập cư mắc các lỗi nhỏ được lệnh trục xuất đã tăng gấp bốn lần lên 193.000 người so với cùng mốc thời gian trong nhiệm kỳ của của Tổng thống tiền nhiệm George W.Bush.

Những người bị trục xuất thường phải chịu một năm tù giam nếu quay lại Mỹ trong vòng 5 năm sau đó.

Thông tin trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của những người nhập cư đang cư trú tại Mỹ, đặc biệt là các trường hợp đang phải đối mặt với lệnh trục xuất, cho rằng điều này đi ngược với cam kết của chính quyền Tổng thống Obama trước đó khi khẳng định chỉ trục xuất các đối tượng tội phạm hay các trường hợp đã bị kết án và những người được cho là mối hiểm họa đối với cộng đồng.

Trước những chỉ trích ngày càng gia tăng, hồi tháng trước Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ xem xét lại chính sách nhập cư, đồng thời cho rằng Quốc hội lưỡng viện phải chịu trách nhiệm cho việc số người nhập cư bị trục xuất tăng vọt.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng bộ luật hiện hành chừng nào Quốc hội chưa thông qua dự luật cải tổ chính sách nhập cư toàn diện.

Trước đó, dự luật cải cách nhập cư đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn hồi tháng Sáu năm ngoái, mở ra cơ hội cho những người nhập cư hợp pháp hóa quyền cư trú của mình.

Tuy nhiên, văn kiện này hiện vẫn đang "treo" tại Hạ viện, nơi các thành viên đảng Cộng hòa bảo thủ gây áp lực, đòi thay đổi và giới hạn một số điều khoản trong dự luật mới này.

Theo đề xuất cải tổ luật nhập cư của Nhà Trắng, người nhập cư bất hợp pháp nếu đã ở Mỹ 8 năm thì có thể đóng thuế và một số lệ phí cho những năm đã làm việc tại Mỹ, sau đó nộp đơn xin cấp thẻ lao động (thẻ xanh) và sẽ phải chờ thêm 5 năm có thể được nhập quốc tịch.

Các nghị sỹ bảo thủ của đảng Cộng hòa cương quyết phản đối đề xuất này của chính quyền Obama, cho rằng việc tạo điều kiện cho phần lớn trong hơn 11 triệu cư dân nước ngoài nhập cư bất hợp pháp được trở thành công dân Mỹ là một cuộc "đại ân xá" nhằm lôi kéo cử tri của đảng Dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục