Tòa Mỹ "bật đèn xanh" siết chặt lao động nhập cư

Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép các bang xử phạt, thu giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp thuê lao động nhập cư bất hợp pháp
Nhằm kiểm soát tình trạng tuyển dụng tràn lan người lao độngnhập cư bất hợp pháp, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/5 đã ra phán quyết chophép chính quyền các bang xử phạt và thu hồi giấy phép hoạt động của cácchủ doanh nghiệp thuê lao động là người nhập cư không có giấy tờ hợplệ.

Quyết định này được đưa ra trong khi cuộc chiến pháp lý liên quantới luật nhập cư của bang Arizona, có hiệu lực từ tháng Bảynăm ngoái, vẫn chưa đến hồi kết.

Trong phán quyết công bốngày 26/5, Thẩm phán John Roberts đã trích dẫn Đạo luậtKiểm soát và cải cách chính sách nhập cư liên bang, được ban hành năm1986, nêu rõ giới chức các bang được phép đưa ra các án phạt dân sự hoặchình sự đối với các doanh nghiệp tuyển dụng nhân công là người nhập cưkhông có giấy phép.

Quyết định trên của Tòa án Tối caoMỹ nhằm ủng hộ đạo luật nhập cư của bang Arizona có đường biên giớichung với Mexico, trong đó có một nội dung cơ bản cho phép khép ngườinhập cư không giấy tờ vào tội cấp liên bang.

Trước đó,tháng Bảy năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền bang Arizona lên tòa án liên bang về luật nhập cư gây tranh cãi của bang này,cho rằng nó có thể ngăn cản sự phát triển của chính sách nhập cư quốcgia của chính phủ liên bang.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định việc đưa ra vàthực thi chính sách nhập cư là trách nhiệm của quốc gia, vì vậy, chínhquyền bang Arizona đã vượt qua khuôn khổ hiến pháp. Theo luật mới vềnhập cư của bang Aridôna bị chính giới cho là "có nguy cơ phân biệt đốixử", cảnh sát được phép chặn hỏi những người "có diện mạo không giốngngười Mỹ," bắt giữ những người bị tình nghi là nhập cư trái phép vàonước này.

Theo Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), hiện có đếnhơn nửa trong tổng số khoảng 400.000 người nhập cư bất hợp pháp đang làmviệc tại các doanh nghiệp ở Arizona, chiếm 7,4% dân số bang này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục