Mỹ nhân quyền lực ở Google sang lãnh đạo Yahoo

Marissa Mayer, 37 tuổi, một trong những quan chức điều hành cao cấp sáng giá nhất của Google mới được Yahoo bổ nhiệm làm CEO.
Ngày 16/7, Yahoo đã bổ nhiệm vị giám đốc hàng đầu tại Google Marissa Mayer làm tân giám đốc điều hành của hãng này.

Marissa Mayer, 37 tuổi, là một trong những quan chức điều hành cao cấp sáng giá nhất của Google. Cô sẽ trở thành CEO thứ ba của Yahoo chỉ trong vỏn vẹn một năm.

Trong một thông cáo do Yahoo công bố, Mayer nói rằng cô cảm thấy "hãnh diện và vui mừng" được dẫn dắt công ty. Mayer đã xin từ chức ở Google qua điện thoại trong cùng ngày và sẽ bắt đầu làm việc tại Yahoo vào ngày 17/6. Cô cũng sẽ gia nhập ban giám đốc của công ty.

Mayer nói với tờ Times rằng cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Google, nhưng rốt cuộc đảm nhận vị trí chóp bu tại Yaoo là một quyết định hợp lý và dễ dàng vì dường như cô không có cơ hội vươn lên tầm CEO tại Google nơi ông Larry Page vừa tiếp quản chức vụ này từ Eric Schmidt.

Cô tiết lộ có ý định phát huy các dịch vụ thế mạnh của Yahoo trong lĩnh vực email, tài chính và thể thao.

Quyết định bổ nhiệm này trong phút chốc đã biến Mayer thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong làng công nghệ, bên cạnh CEO Meg Whitman của HP, CEO Ginni Rommety của IBM và COO (giám đốc phụ trách các hoạt động) Sheryl Sandberg của Facebook.

Hồi tháng Năm, ông Scott Thompson đã từ chức CEO tại Yahoo sau khi bị cáo buộc sử dụng bằng giả. Trước đó, vào tháng 9/2011, Carol Bartz đã bị sa thải sau 2,5 năm đảm đương cương vị đầy sóng gió này.

Hiện Yahoo đang phải chật vật trước sự cạnh tranh ngày càng gắt gao từ các đối thủ tìm kiếm như Google và sự nổi lên của người khổng lồ mạng xã hội như Facebook.

Mặc dù vẫn là cổng thông tin lớn nhất nước Mỹ song giới phân tích cho rằng việc Yahoo không thể trở nên "xã hội" hơn đã làm tổn hại hãng này./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục