Mỹ: Phe Cộng hòa không nên gây nguy hại cho kinh tế đất nước

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/2 đã cảnh báo Đảng Cộng hòa chớ có "chơi trò chính trị" với nền kinh tế và an ninh của đất nước.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Bộ An ninh Nội địa ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lý giải đề xuất gói ngân sách gần 4.000 tỷ USD và kêu gọi phe Cộng hòa ủng bộ việc cấp toàn bộ kinh phí cho bộ này dù có phản đối chính sách nhập cư mới.

Tổng thống Obama nhấn mạnh: "Đừng gây nguy hại cho an ninh quốc gia của chúng ta vì sự bất đồng này," đồng thời cảnh báo Đảng Cộng hòa chớ có "chơi trò chính trị" với nền kinh tế và an ninh của đất nước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, ông Obama đã công bố gói đề xuất ngân sách cho tài khóa 2016, theo đó đề nghị các khoản chi lớn dành cho cơ sở hạ tầng, cải thiện thu nhập của tầng lớp trung lưu và tăng ngân sách quốc phòng.

Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán đề xuất ngân sách này sẽ khó được thông qua tại Quốc hội do phe Cộng hòa nắm toàn quyền kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục