'Mỹ sẵn sàng rời bỏ các cuộc thương lượng với Triều Tiên'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định nước này sẵn sàng rời bỏ các cuộc thương lượng với Triều Tiên, nếu các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đi chệch hướng.
'Mỹ sẵn sàng rời bỏ các cuộc thương lượng với Triều Tiên' ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, nước này sẵn sàng rời bỏ các cuộc thương lượng với Triều Tiên, nếu các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đi chệch hướng.

Phát biểu mở màn phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ, ông Pompeo nói: "Một thỏa thuận tồi không phải là lựa chọn. Người dân Mỹ đang đặt niềm tin chúng tôi sẽ đưa vấn đề đi đúng hướng. Nếu một thỏa thuận đúng đắn không được đàm phán, chúng tôi sẽ 'kính cẩn' rời đi."

[Trước thềm cuộc gặp Mỹ-Triều: Những thông điệp gây hoang mang]

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, Washington vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm ra điểm chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Kim sẽ tạo ra "sự thay đổi chiến lược" hướng tới phi hạt nhân hóa.

Ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ không có sự nhượng bộ nào với nhà lãnh đạo Triều Tiên, và cũng không có ý định nhượng bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục