Triều Tiên không đòi phóng viên Hàn Quốc trả phí thị thực 10.000 USD

Ngày 23/5, một nguồn tin trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên không yêu cầu phóng viên Hàn Quốc đến theo dõi buổi phá hủy bãi thử hạt nhân, phải trả khoản phí thị thực khổng lồ.
Triều Tiên không đòi phóng viên Hàn Quốc trả phí thị thực 10.000 USD ảnh 1Các phóng viên Hàn Quốc lên máy bay tại sân bay ở Seongnam, đông bắc thủ đô Seoul, để tới Triều Tiên đưa tin về sự kiện dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 23/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 23/5, một nguồn tin trong Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên không yêu cầu các phóng viên Hàn Quốc đến nước này theo dõi buổi phá hủy bãi thử hạt nhân phải trả khoản lệ phí cấp thị thực khổng lồ như tin đồn.

Nguồn tin trên cho biết: “Nhiều hãng truyền thông đưa tin các phóng viên nước ngoài được cho đã bị phía Triều Tiên yêu cầu trả khoản phí 10.000 USD cho chuyến đi. Chúng tôi không nhận được thông tin như vậy,” đồng thời nêu rõ, Bình Nhưỡng không nêu ra bất kỳ đòi hỏi tài chính nào đối với các phóng viên Hàn Quốc.

Nguồn tin này cũng xác nhận, phóng viên từ Hàn Quốc đã khởi hành đi Triều Tiên.

[Các phóng viên Hàn Quốc bắt đầu đáp chuyến bay tới Triều Tiên]

Chính phủ Hàn Quốc đã vội vàng sắp xếp một chuyến bay trọn gói để đưa các phóng viên tới thành phố Wonsan của Triều Tiên, từ một sân bay ở thành phố Seongnam gần thủ đô Seoul.

Trước đó một ngày, đoàn phóng viên các nước Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh đã xuất phát từ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, để tới thành phố Wonsan trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Koyo Air của Triều Tiên.

Dự kiến, các phóng viên sẽ tới Punggye-ri trên chuyến tàu hỏa đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.