"Mỹ sẽ giúp giải quyết bất động thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc"

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha bày tỏ "lấy làm tiếc" và rằng Tokyo cần chịu trách nhiệm vì đã loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác thương mại được hưởng quy chế ưu đãi.
"Mỹ sẽ giúp giải quyết bất động thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc" ảnh 1Bảng thông báo không bán các sản phẩm từ Nhật Bản tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 2/8 cho biết, Mỹ vô cùng quan ngại về hành động của Nhật Bản loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác thương mại được hưởng quy chế ưu đãi.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha bày tỏ "lấy làm tiếc" và rằng Tokyo cần chịu trách nhiệm vì đã đưa ra hành động trên, bất chấp những nỗ lực của Seoul và Washington tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho bất đồng thương mại này.

[Nhật Bản chính thức đưa Hàn Quốc ra khỏi Danh sách Trắng]

Phát biểu sau cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bên lề một diễn đàn Đông Nam Á tại Bangkok, bà Kang Kyung-wha cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nói với bà rằng Mỹ sẽ làm những việc có thể giúp giải quyết vấn đề.

Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định hồi đầu tháng Bảy của Nhật Bản tăng cường hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu chủ chốt được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn và màn hình cho điện thoại thông minh và tivi, cho rằng động thái này đi ngược lại tinh thần tự do thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục