Mỹ tăng số lượng quân đồn trú tại Afghanistan sau năm 2014

Ngày 25/11, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết có thể tăng số lượng binh lính ở lại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay.
Mỹ tăng số lượng quân đồn trú tại Afghanistan sau năm 2014 ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của NATO ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi phản ánh rõ bài học từ cuộc chiến Iraq, ngày 25/11, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho biết có thể tăng số lượng binh lính ở lại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ với báo giới rằng con số cuối cùng vẫn đang được thảo luận nhưng nhiều khả năng số lượng binh lính tăng cường ở lại Afghanistan tối đa sẽ là 1.000 người, nâng tổng số lính Mỹ ở lại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014 lên khoảng 12.000, thay vì 9.800 người như Tổng thống Obama thông báo hồi tháng Năm vừa qua.

Theo các nguồn tin, việc để lại thêm 1.000 binh lính là nhằm lấp vào những khoảng trống cho tới khi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện các cam kết của mình vào cuối năm 2015.

Số lượng lính Mỹ ở lại thêm sẽ được quyết định sau khi các đồng minh NATO cam kết các số lượng binh lính cụ thể ở lại Afghanistan cùng với lính Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện cho các lực lượng bản địa.

Chương trình này sẽ được bắt đầu từ ngày 1/1/2015 với tên gọi “Resolute Support.”

Phương án tăng số quân ở lại Afghanistan được thảo luận sau khi chính quyền của Tổng thống Obama quyết định mở rộng chức năng nhiệm vụ của lực lượng lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014, theo đó tiến hành cả sứ mệnh chống các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.