Mỹ mở rộng quyền hạn của các chỉ huy quân sự ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ Obama đã thông qua kế hoạch mở rộng quyền hạn của các chỉ huy quân sự Mỹ trong việc hỗ trợ lực lượng Afghanistan đẩy lùi các tay súng Taliban.
Mỹ mở rộng quyền hạn của các chỉ huy quân sự ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đã thông qua kế hoạch mở rộng quyền hạn của các chỉ huy quân sự Mỹ trong việc hỗ trợ lực lượng Afghanistan đẩy lùi các tay súng Taliban sau khi sứ mệnh tham chiến của Mỹ và NATO chính thức kết thúc vào tháng 12 tới.

Theo nguồn tin, quyết định của Tổng thống Obama sẽ cho phép lực lượng Mỹ tiến hành các nhiệm vụ có giới hạn nhằm vào Taliban trong trường hợp cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan.

Quan chức trên khẳng định lực lượng Mỹ sẽ không còn tấn công những đối tượng tham chiến chỉ vì họ là thành viên của Taliban "nhưng trong trường hợp các thành viên của Taliban đe dọa trực tiếp đến Mỹ và lực lượng liên quân tại Afghanistan, những đối tượng cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho Al-Qaeda, lực lượng Mỹ sẽ có những biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho người Mỹ".

Theo tiết lộ của tờ New York Times số ra ngày 21/11, đường lối chỉ đạo mới này cũng cho phép máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và máy bay không người lái của Mỹ hỗ trợ binh sỹ Afghanistan thực thi nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, Tổng thống Obama từng khẳng định các hoạt động tác chiến của quân đội Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào cuối năm 2015 và lực lượng Mỹ sẽ bị cắt giảm xuống còn 9.800 lính.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2016, nhiệm vụ của quân đội Mỹ tại quốc gia Nam Á này sẽ được thu hẹp lại mức bảo vệ an ninh sứ quán với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục