Mỹ thông qua dự luật siết chặt an ninh Internet

Một ủy ban của Thượng viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt an ninh mạng nhằm bảo vệ hiệu quả hơn cơ quan chính phủ, doanh nghiệp.
Một ủy ban của Thượng viện Mỹ ngày 24/3 đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt an ninh mạng, được sửa đổi từ dự thảo luật an ninh mạng đưa ra năm 2009, nhằm bảo vệ hiệu quả hơn các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trước những mối đe dọa từ Internet.

Trong một thông cáo, ủy ban này nhấn mạnh: "Văn kiện hiện nay không còn đủ sức chống đỡ trước các mối đe dọa từ Internet. Chúng ta cần một mô hình mới trong thế kỷ 21. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho những hệ thống quan trọng của Mỹ cũng như những phát minh và sự cạnh tranh trên thị trường toàn cầu."

Luật An ninh mạng là bản dự thảo mới của dự thảo được đưa ra từ năm 2009 và đã được chỉnh sửa để bổ sung thêm quan điểm của chuyên gia an ninh mạng tại các công ty tư nhân, chính phủ và cộng đồng đặc quyền dân sự.

Dự luật mới không cho phép tổng thống đơn phương ngăn cản Internet (một quy định đã được sửa đổi so với dự thảo trước đó), nhưng được quyền cung cấp các thông tin an ninh cho quan chức khu vực kinh tế tư nhân nhằm chia sẻ thông tin đã được phân tích.

Dự luật cũng kêu gọi lập một chức vụ Cố vấn an ninh mạng quốc gia tại Nhà Trắng, một vị trí cần được Thượng viện phê chuẩn.

Hiện dự luật sửa đổi trên đang chờ Thượng viện bỏ phiếu thông qua tại phiên họp toàn thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục