Mỹ thu hồi các cảm biến quan trọng của khinh khí cầu Trung Quốc

Quân đội Mỹ đã thu hồi được các thiết bị điện tử quan trọng từ khinh khí cầu do thám nghi của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào hôm 4/2.
Mỹ thu hồi các cảm biến quan trọng của khinh khí cầu Trung Quốc ảnh 1Khinh khí cầu của Trung Quốc sau khi bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ ngoài khơi Carolina, ngày 4/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Quân đội Mỹ ngày 13/2 cho biết họ đã thu hồi được các thiết bị điện tử quan trọng từ khinh khí cầu do thám nghi của Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào hôm 4/2, bao gồm các cảm biến chính có lẽ được sử dụng để thu thập thông tin tình báo.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ cho hay: "Các đội tìm kiếm đã có thể thu hồi đáng kể mảnh vỡ từ khu vực khinh khí cầu bị bắn hạ, bao gồm tất cả các cảm biến và bộ phận điện tử quan trọng được xác định, cũng như các mảnh vỡ lớn của vật thể."

[Quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định trên hồ Huron]

Khinh khí cầu của Trung Quốc, mà Bắc Kinh phủ nhận là thiết bị do thám của chính phủ, đã bay một tuần qua Mỹ và Canada trước khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh bắn hạ.

Vụ việc khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, khiến Ngoại trưởng Mỹ phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc.

Sau khi bắn hạ khí cầu, quân đội Mỹ lùng sục bầu trời để tìm các vật thể khác khó bị radar phát hiện, dẫn đến 3 vụ bắn hạ chưa từng có trong 3 ngày, từ 10-12/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục