Mỹ: Thủ tướng Nhật không thăm Triều Tiên "ngay lúc này"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thể hiện thái độ bình tĩnh trước tiến trình đàm phán Nhật - Triều xung quanh vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.
Mỹ: Thủ tướng Nhật không thăm Triều Tiên "ngay lúc này" ảnh 1 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. (Nguồn: euroasianews.com)

Phát biểu tại buổi họp báo, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 24/7 thể hiện thái độ bình tĩnh trước tiến trình đàm phán Nhật - Triều xung quanh vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Bà Harf nói: "Tôi không nghĩ (Thủ tướng Shinzo Abe) sẽ thăm Triều Tiên ngay lúc này."

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/7 đã yêu cầu Thủ tướng Abe kiềm chế trước đề xuất thăm Triều Tiên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida.

Đánh giá về chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladmir Putin vào mùa Thu năm nay, bà Harf cho biết: "Mỹ muốn Nhật Bản xây dựng quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng. Tôi không thể bình luận cụ thể hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục