Nhật Bản-Triều Tiên sớm tổ chức đàm phán vấn đề bắt cóc

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ sớm đàm phán với Triều Tiên về vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc.
Nhật Bản-Triều Tiên sớm tổ chức đàm phán vấn đề bắt cóc ảnh 1Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 18/6 cho biết nước này sẽ sớm tổ chức đàm phán với Triều Tiên về vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Ông Suga cho hay Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara và đại diện của Triều Tiên phụ trách đàm phán bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản Song Il Ho sẽ tham gia cuộc đàm phán trên.

Tuy nhiên, theo ông Suga, thời gian và địa điểm đàm phán vẫn chưa công bố.

Tháng trước, hai nước đã nhất trí rằng Triều Tiên sẽ điều tra lại số phận của tất cả nạn nhân bị bắt cóc để đổi lấy việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đơn phương mà Nhật Bản áp đặt đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục