Mỹ thực sự lo ngại khả năng Triều Tiên tấn công?

Mỹ nói đe dọa hiếu chiến của Bình Nhưỡng kết hợp với năng lực quân sự của nước này là “một mối nguy hiểm hiển hiện và rõ ràng”.
Mỹ đã triển khai các lực lượng tiếp viện cho hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở Thái Bình Dương và sắp gửi các lá chắn tên lửa mặt đất tới Guam, trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã thông qua kế hoạch tấn công hạt nhân các mục tiêu của Mỹ. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói những đe dọa hiếu chiến của Bình Nhưỡng kết hợp với năng lực quân sự của nước này là “một mối nguy hiểm hiển hiện và rõ ràng” với Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản. “Giờ họ đã có năng lực hạt nhân, họ có năng lực tên lửa,” Hagel nói ngày thứ Tư. “Chúng tôi coi những đe dọa đó là hết sức nghiêm trọng và sẽ phải đối phó hết sức nghiêm túc”. Lầu Năm Góc nói họ sẽ đưa hệ thống lá chắn tên lửa mặt đất THAAD tới bảo vệ các căn cứ quân sự ở Guam, một vùng lãnh thổ Mỹ nằm cách Triều Tiên 3.380 km về phía Đông Nam và là nơi có 6.000 lính Mỹ đồn trú cũng như các tàu ngầm và máy bay ném bom. Những lá chắn này là lực lượng tăng cường cho hai tàu khu trục trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis đã có mặt trong vùng từ trước. Không lâu sau khi kế hoạch triển khai THAAD được công bố, quân đội Triều Tiên ra một tuyên bố nói họ đã nhận được sự phê chuẩn cuối cùng để tiến hành hành động quân sự chống lại Mỹ, có thể bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Mỹ thực sự lo ngại khả năng Triều Tiên tấn công? ảnh 1
Hệ thống THAAD của Mỹ đặt ở Guam (Nguồn: AFP)
Theo Yonhap, trong sáng 4/4 thì Triều Tiên dường như đã triển khai tới bờ biển phía Đông tên lửa tầm trung Musudan có khả năng bắn trúng các mục tiêu tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Yonhap dẫn các nguồn tin quân đội và chính phủ cho biết động thái này do tình báo Hàn Quốc và Mỹ phát hiện. Theo AFP, tên lửa Musudan lần đầu tiên được ra mắt tại cuộc diễu binh tháng 10/2010 và được cho là có tầm bắn vào khoảng 3.000 km./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục