Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương với EU

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào ngày 5/12 tới, trong bối cảnh tương lai chính trị của quan chức này rất mong manh.
Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ xuyên Đại Tây Dương với EU ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp những người đồng cấp trong Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào ngày 5/12 tới, trong bối cảnh tương lai chính trị của quan chức này rất mong manh.

Ngày 1/12, Hội đồng châu Âu (EC) ra thông cáo nêu rõ: "Các ngoại trưởng sẽ có một cuộc họp không chính thức với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Brussels vào ngày 5/12."

Dự kiến, ông Tillerson cũng sẽ tham dự một cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra cùng ngày.

Với việc mối quan hệ Brussels-Washington bị căng thẳng do chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump, ông Tillerson và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cùng các ngoại trưởng sẽ "thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác xuyên Đại Tây Dương để đối phó với những thách thức lớn toàn cầu."

Những thông tin về chuyến thăm Brussels nói trên của ông Tillerson xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump từ chối loại trừ khả năng ông Tillerson sớm ra đi, giữa lúc có tin về một kế hoạch thay thế vị Ngoại trưởng đương nhiệm bằng Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, người được cho là tuân thủ chặt chẽ hơn các quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục