Mỹ tìm cách trấn an Trung Quốc liên quan hệ thống THAAD

Phó Đô đốc James Syring khẳng định THAAD được triển khai tại Hàn Quốc chỉ nhằm vào Triều Tiên, chứ sẽ không bao giờ nhằm vào Trung Quốc.
Mỹ tìm cách trấn an Trung Quốc liên quan hệ thống THAAD ảnh 1Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AP, ngày 11/8, Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA), Phó Đô đốc James Syring khẳng định Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ dự kiến được triển khai tại Hàn Quốc chỉ nhằm vào Triều Tiên, chứ sẽ không bao giờ nhằm vào Trung Quốc.

Phát biểu trước các phóng viên Hàn Quốc khi ở thăm nước này, ông Syring nói: "Chúng tôi không coi Trung Quốc là một mối đe dọa."

Trung Quốc ngày càng giận dữ trước việc Seoul lên kế hoạch triển khai THAAD.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hàng ngày cũng đăng tải các bài viết công kích Mỹ và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục