Mỹ trao đổi với Nhật Bản, Hà Lan về siết chặt xuất khẩu chip

Ngày 12/12, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ đã trao đổi với các đối tác Nhật Bản và Hà Lan nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu chip sang Trung Quốc.
Mỹ trao đổi với Nhật Bản, Hà Lan về siết chặt xuất khẩu chip ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/12, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ đã trao đổi với các đối tác Nhật Bản và Hà Lan nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Trước đó cùng ngày, truyền thông dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản và Hà Lan đã nhất trí về nguyên tắc tham gia cùng Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu các máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc.

[Trung Quốc họp khẩn với các công ty chip khi Mỹ siết chặt xuất khẩu]

Tháng 10 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các công nghệ sản xuất chip và một số loại chip được sản xuất bằng thiết bị của Mỹ trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục