Mỹ triệu đại sứ Syria đến để nghe "luật bạo động"

Mỹ đã triệu Đại sứ Syria, Mustapha tới  nghe "luật bạo động" sau khi những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công Đại sứ Mỹ
Theo AFP, ngày 30/9, Mỹ cho biết đã triệu Đại sứ Syria tại Washington, Imad Mustapha tới để nghe "luật bạo động" sau khi những người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công Đại sứ Mỹ ở Damascus, Robert Ford.

Phát biểu với các phóng viên, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ ông Imad Mustapha "đã được triệu đến Bộ Ngoại giao... và nghe đọc đạo luật bạo động về sự kiện này."

Bà cho biết thêm cuộc gặp giữa ông Mustapha và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề cận Đông Jeffrey Feltman diễn ra tối 29/9, vài giờ sau khi những người ủng hộ ông Assad tấn công Đại sứ Mỹ Robert Ford ở Damascus.

Trong cuộc gặp, ông Mustapha "được nhắc nhở rằng Đại sứ Ford là đại diện của Tổng thống Barack Obama và tấn công ông Ford là tấn công nước Mỹ."

Phó phát ngôn viên Mark Toner của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết chế độ của ông Assad đứng đằng sau sự kiện này mà theo ông chẳng khác gì một chiến dịch nhằm hăm dọa các quan chức ngoại giao Mỹ khi họ thực hiện các nhiệm vụ bình thường của mình.

Trong diễn biến liên quan, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết ngày 30/9, những vụ đụng độ giữa lực lượng Syria và những người đào ngũ đã khiến 11 người thiệt mạng tại một ngôi làng ở tỉnh Hamma, trong khi tám người khác bị chết trong một cuộc trấn áp người biểu tình ở thành phố bạo động Homs.

Trước đó, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường trong ngày cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục