Mỹ tử hình công dân Mexico nhập cư bất hợp pháp

Bang Texas, Mỹ đã xử tử hình một người Mexico với cáo buộc sát hại một sỹ quan cảnh sát trong khi nhập cư bất hợp pháp vào nước này.
Mỹ tử hình công dân Mexico nhập cư bất hợp pháp ảnh 1Người dân Mexico biểu tình phản đối án tử hình của Edgar Tamayo Arias. (Nguồn: CNN)

Ngày 23/1, bang Texas, Mỹ đã xử tử hình một người Mexico bất chấp sức ép từ chính phủ liên bang Mỹ yêu cầu chính quyền bang xem xét lại trường hợp này.

Công dân Mexico Edgar Tamayo Arias, 46 tuổi, bị buộc tội sát hại một sỹ quan cảnh sát trong khi nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Arias bị kết án tử hình nhưng không được thông báo về quyền được nhận sự hỗ trợ từ cơ quan lãnh sự Mexico tại Mỹ trong thời gian bị bắt giữ, theo Công ước Vienna.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mexico đã ra thông cáo phản đối kế hoạch thi hành án tử hình đối với Arias. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ bang Texas đang vi phạm các Hiệp ước quốc tế, đặc biệt là Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự, trong đó có quy định về công tác bảo hộ công dân.

Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự được 176 nước thông qua năm 1963 trong đó có Mỹ, quy định cách thức hành động của các nhà chức trách khi kiều bào ở nước ngoài bị bắt giữ và giam cầm.

Thỏa thuận này cũng quy định việc thông báo cho các cá nhân đang bị thẩm vấn về việc họ có quyền bảo hộ công dân, cũng như quyền được tham vấn với các cán bộ lãnh sự.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm thông tin về án tử hình có trụ sở tại Washington, hiện có 143 bị cáo thuộc 37 quốc gia đang đợi để thi hành án tại Mỹ, trong đó chỉ có sáu người được thông báo về quyền bảo hộ công dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục