Mỹ ủng hộ Philippines chống khủng bố, ly khai

Tổng thống Mỹ Obama đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Philippines trong việc chống hoạt động khủng bố, ly khai ở miền Nam nước này.
Tiếp Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo tại Nhà Trắng ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Barak Obama đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Philippines trong việc chống hoạt động khủng bố, ly khai ở miền Nam đất nước Đông Nam Á này.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thăm Đông Nam Á, đồng thời cho rằng Philippines sẽ là cầu nối quan hệ giữa Mỹ với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng thống Philippines là nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng. Chủ đề chính trong chương trình nghị sự là vấn đề hòa bình và an ninh, đặc biệt là viện trợ phát triển của Mỹ tại khu vực xung đột ở miền Nam Philippines.

Kể từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2001, Washington đã hỗ trợ Manila thực hiện các dự án giáo dục, viễn thông và tạo việc làm cho cộng đồng Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Quân đội Mỹ cũng duy trì hàng trăm binh sĩ tại khu vực này để tham gia hoạt động chống khủng bố.

Bà Arroyo bày tỏ cám ơn Nhà Trắng đã hỗ trợ chống hoạt động của lực lượng ly khai ở miền Nam Philippines.

Trước khi đến Washington, Tổng thống Arroyo cũng cho biết nhân chuyến thăm này, bà muốn tìm cơ hội để hàng hóa Philippines thâm nhập thị trường Mỹ nhiều hơn, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ sang Mỹ cũng như giành được hợp đồng cho khoảng 20.000 lao động Philippines tham gia dự án xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Guam.

Mỹ là đối tác quốc phòng và là bạn hàng lớn nhất của Philippines, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 17 tỉ USD trong năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục