Mỹ: Ứng viên Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich thành ứng cử viên nặng ký đầu tiên của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich ngày 11/5 đã chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ, trở thành ứng cử viên nặng ký đầu tiên của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Thời báo Washington, ông Gingrich thừa nhận mình có hai lỗi lớn nhất là vô kỷ luật và chưa biết lắng nghe.

Ông cam kết sẽ cải thiện hình ảnh không tốt cũng như khắc phục những sai lầm của mình khi còn là Chủ tịch Hạ viện Mỹ những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông Gingrich bày tỏ hy vọng sẽ giành được chiếc vé ứng cử viên của Đảng Cộng hòa để ra so tài với Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử sắp tới.

Đầu tháng Ba vừa qua, ông Gingrich đã khai trương mạng điện tử NewtExplore2012.com để vận động quyên góp, chính thức thăm dò khả năng thách thức của Tổng thống Ôbama.

Ông Gingrich, 67 tuổi, giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ năm 1995 đến năm 1999. Ông được đánh giá là "kiến trúc sư" của cuộc lật đổ Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 1994, đưa Đảng Cộng hòa lần đầu tiên trở lại kiểm soát Hạ viện sau 40 năm.

Tuy nhiên, ông cũng là chủ tịch Hạ viện đầu tiên bị quở trách về vấn đề đạo đức vì đã có những tuyên bố không đúng với các nghị sỹ xem xét những cáo buộc của Đảng Dân chủ về sử dụng sai các khoản quyên góp miễn thuế. Đời tư của ông cũng có nhiều dị nghị khi ông phản bội người vợ đầu để đến với người phụ nữ thứ hai và hiện đang sống với vợ ba là bà Callista Gingrich.

Các ứng cử viên khác thuộc Đảng Cộng hòa, trong đó có cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney và cựu Thống đốc bang Minnisota Tim Pawlenty, cũng đã bắt đầu tuyên bố lập ủy ban thăm dò, bước đi chính thức đầu tiên để tìm hiểu, thăm dò và gây quỹ vận động tranh cử.

Tổng thống Obama, ứng cử viên được cho là tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ, hồi tháng trước cũng đã phát động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ hai vào năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục