Mỹ và ASEAN mở rộng quan hệ đầu tư thương mại

Ông Obama và ASEAN vừa phát động một sáng kiến về việc mở rộng quan hệ đầu tư, thương mại giữa Mỹ và 10 nước thành viên ASEAN.
Theo Reuters, Nhà Trắng ngày 19/11 cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa phát động một sáng kiến về việc mở rộng quan hệ đầu tư, thương mại giữa Mỹ và 10 nước thành viên ASEAN.

Các nước nêu trên ra thông báo về việc khởi động tiến trình mở rộng đầu tư thương mại tại một hội nghị của ASEAN ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nơi ông Obama đang ở thăm và tham dự hội nghị cấp cao khu vực.

Nội dung của sáng kiến nêu trên đề cập Cam kết Mở rộng quan hệ Kinh tế Mỹ-ASEAN, nhằm tạo điều kiện để các nước châu Á tiến tới tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP), trong đó Mỹ đang đàm phán với 10 quốc gia ASEAN và khu vực Tây Bán cầu.

Theo sáng kiến Cam kết mở rộng quan hệ Kinh tế Mỹ-ASEAN, các nước tham gia sẽ đàm phán về giản đơn hóa các thủ tục thuế quan, cùng bảo vệ giới đầu tư và những nguyên tắc ứng xử trong thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục