Mỹ "xuống thang" trừng phạt Iran để tìm ủng hộ

Mỹ đã hạ giọng trong một loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Iran cũng như nới lỏng các lệnh trừng phạt như đã đề xuất.
Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 25/3 đưa tin Mỹ đã hạ giọng trong một loạt biện pháptrừng phạt cứng rắn nhằm vào Iran cũng như nới lỏng các lệnh trừng phạt như đãđề xuất để giành được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.

Theo báo trên, các đề xuất có thể ngăn chặn hiệu quả không phận và lãnh hảiquốc tế đối với hành lang vận chuyển hàng không cũng như đường biển của Iran đãbị loại bỏ.

Ngoài ra, Mỹ cũng hủy bỏ những kế hoạch trừng phạt nhằm vào dịch vụ bảo hiểmcho một số công ty Iran và mua bán trái phiếu của nước này.

Báo trên cho rằng các lệnh trừng phạt đã được tham vấn sẽ chủ yếu nhằm vào"các trung tâm quyền lực lớn ở Iran, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồigiáo", cũng như sẽ tăng cường sức ép hiện hữu đối với Tehran.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/3 tuyên bố Mátxcơvacó thể ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran, song nhấn mạnh cácbiện pháp này chỉ nhằm ngăn chặn việc phổ biến nguyên liệu hạt nhân, không hướngtới việc siết chặt tài chính và kinh tế.

Người phát ngôn bộ trên, ông Andrei Nesterenko khẳng định Nga muốn tiếp tụctheo đuổi đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran. Ông nêu rõ nếu cácbên không đạt được tiến triển rõ rệt theo hướng này, Mátxcơva không loại trừ khảnăng "gia tăng sức ép đối với Tehran với sự trợ giúp của các biện pháp trừngphạt."

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cươngtuyên bố Bắc Kinh tin tưởng rằng ngoại giao và đối thoại hòa bình là phương thứchiệu quả nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Ông nhấn mạnh đây là giải pháp vì lợi ích của các bên liên quan, vì hòa bìnhvà sự ổn định tại khu vực.

Người phát ngôn Tần Cương thúc giục các bên củng cố sự tin tưởng lẫn nhau, cólập trường linh hoạt và cùng nỗ lực để đạt được một giải pháp tổng thể và lâudài cho vấn đề này. Ông nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tham vấn các bên vàthúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc các nước phươngTây đang "quan trọng hóa" chương trình hạt nhân của nước này.

Lời bình luận trên của nhà lãnh đạo Iran được phát đi một ngày sau khi sáucường quốc (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức)thảo luận qua điện thoại về việc tăng cường các lệnh trừng phạt đối với chươngtrình hạt nhân gây tranh cãi của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Mỹ "chạy đua" ngăn chính phủ đóng cửa

Đảng Cộng hòa đã công bố dự luật để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ đến ngày 30/9, và cần ít nhất 8 đảng viên Dân chủ để có thể thông qua dự luật tại Hạ viện trong phiên họp ngày 11/3.