Theo một báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu môi trường Mỹ, trong năm 2010, đầu tưcho lĩnh vực sản xuất năng lượng có hàm lượng khí thải CO2 thấp trên thế giới đãthoát khỏi một năm khủng hoảng và có bước tăng trưởng kỷ lục 30%, lên đến 243 tỷUSD.
Nước hiện đứng đầu danh sách đầu tư nhiều nhất cho phát triển công nghệ sản xuấtcác nguồn năng lượng mới là Trung Quốc với 54,4 tỷ USD. Đức là nước đứng thứ haivới 41,2 tỷ USD.
Trong khi đó, tổng đầu tư cho lĩnh vực này của Liên minh châu Âu (EU) lên tới94,4 tỷ USD, còn khu vực châu Á là 82,8 tỷ USD, tăng 33%.
Hai nước hiện có mức tăng đầu tư nhanh nhất cho sản xuất năng lượng an toàn vớimôi trường là Argentina và Mexico với mức tăng đầu tư trong năm 2010 lần lượt là568% và 273%, tương đương 743 triệu USD và 2,3 tỷ USD.
Hiện nay, các ngành sản xuất "năng lượng sạch" được đầu tư nhiều nhất trên thếgiới là điện mặt trời (79 tỷ USD trong các nước G-20), điện gió (95 tỷ USD trongcác nước G-20)./.