Myanmar hoãn công bố đánh giá sửa đổi Hiến pháp

Quốc hội Myanmar sẽ phải chờ thêm một tháng nữa để nghe báo cáo cuối cùng của Ủy ban đánh giá hiến pháp.

Theo tuần báo Myanmar Times, quốc hội nước này sẽ phải chờ thêm một tháng nữa để nghe báo cáo cuối cùng của Ủy ban đánh giá hiến pháp.

Theo đó, các nghị sỹ Myanmar đã nhất trí cho phép ủy ban này được báo cáo vào ngày 31/1/2014 thay vì ngày 31/12 như trước đây, bất chấp sự phản đối của thủ lĩnh Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập Aung San Suu Kyi.

Thư ký ủy ban trên Khine Maung Yi cho biết việc điều chỉnh này là cần thiết để có thể thu thập góp ý sửa đổi của người dân cũng như việc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGames) sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Bên cạnh đó, ủy ban cũng kéo dài thời hạn chót thu thập góp ý sửa đổi hiến pháp của người dân từ ngày 15/11 sang ngày 15/12.

Theo ông Khine Maung Yi, đến nay ủy ban này đã nhận được 129 góp ý sửa đổi hiến pháp.

Tuy nhiên, thủ lĩnh NLD Suu Kyi đã phản đối động thái trên và cho rằng “dựa trên nguyên tắc, điều quan trọng là Ủy ban đánh giá hiến pháp phải hoàn tất công việc của mình trong khung thời gian định sẵn”.

Hiện mọi sự chú ý đều tập trung vào việc liệu bản Hiến pháp 2008 có được sửa đổi để cho phép bà Suu Kyi tham gia tranh cử tổng thống, trao thêm quyền cho cộng đồng sắc tộc thiểu số và giảm bớt vai trò của quân đội trên chính trường hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chính thức tuyên thệ tổng thống ngày 10-4 - (Ảnh: AFP)

Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới

Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Say Chhum. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Việt Nam-Campuchia tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị

Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum khẳng định chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp sẵn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.