Myanmar và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Đoàn đại biểu Quốc hội Ấn Độ thăm và làm việc với Quốc hội Myanmar nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.
Myanmar ngày 15/2 cho biết đoàn đại biểu Quốc hội Ấn Độ đang ở thăm Myanmar và đoàn Quốc hội nước chủ nhà đã có cuộc hội đàm ở Nay Pyi Taw. Hai bên trao đổi về phát triển hợp tác giữa hai nước và giữa hai quốc hội.

Đoàn Myanmar do Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann dẫn đầu và đoàn Ấn Độ do Chủ tịch Quốc hội Meira Kumar dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann nhấn mạnh Chính phủ Myanmar cam kết cải cách kinh tế tiếp sau cải cách chính trị và sẵn sàng hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại và kỹ thuật.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Kumar cho biết Ấn Độ hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển. Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch cử đoàn đến Myanmar giúp đào tạo về nghiệp vụ cho các nhân viên văn phòng quốc hội Myanmar.

Trước đó, Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 13/2 đã gặp bà Kumar, thảo luận biện pháp đẩy nhanh việc thực hiện một số dự án xây dựng, trong đó có dự án Kaladan, sớm hoàn tất dự án xây dựng đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan...

Hai bên cũng thảo luận về sự hợp tác có hiệu quả đối với việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới, hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Myanmar lần đầu tiên, Chủ tịch Kumar cũng hội đàm với Chủ tịch Thượng viện nước chủ nhà Khin Aung Myint và một số quan chức Chính phủ Myanmar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục