Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp

Bồ Đào Nhà đã giành chiến thắng trước Ghana 2-1, nhưng chừng đó là không để ngăn cản Đức và Mỹ dắt tay nhau vào vòng knock-out World Cup.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 1Mỹ và Đức dắt tay nhau vào vòng knock-out. (Nguồn: AFP)

Chiến thắng 2-1 trước Ghana chỉ khiến người Bồ Đào Nha thêm tiếc nuối khi mà ở trận đấu cùng giờ đã kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về Đức. Kết quả này không đủ để họ có thể làm nên màn ngược dòng thần kỳ vào vòng knock-out World Cup 2014.

Như vậy, Đức và Mỹ không cần đến màn "bắt tay" cũng vẫn giành vé đi tiếp. Đoàn quân của Joachim Loew đã kết thúc với ngôi vị nhất bảng (7 điểm, ghi 7 bàn và có hiệu số là +5)

Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực, Bồ Đào Nha và Ghana cũng vẫn phải chính thức nói lời chia tay World Cup 2014.

- Đội hình ra sân trận Mỹ - Đức
 
Mỹ: Howard; Johnson, Gonzale, Besler, Beasley; Jones, Beckerm, Zusi, Bradley, Davis; Dempsey
 
Đức: Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels, Howedes; Lahm, Schweinsteiger, Oezil, Kroos, Podolski; Mueller
 
- Đội hình ra sân trận Bồ Đào Nha - Ghana
 
Bồ Đào Nha: Beto; Pereira, Alves, Pepe, Amorim; Moutinho, William, Veloso; Nani, Ronaldo, Eder
 
Ghana: Dauda; Afful, Mensah, Boye, Asamoah; Rabiu, Badu, Atsu, Ayew, Waris; Gyan.

Thông tin trận Mỹ - Đức

- Đức chỉ thua một lần duy nhất trong số 20 trận vòng bảng trước đây tại World Cup, đó là thất bại 0-1 trước Serbia năm 2010.
 
- Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann từng dẫn dắt đội chủ nhà Đức năm 2006 và giúp “Cỗ xe tăng” giành được hạng 3. Còn huấn luyện viên đội tuyển Đức bây giờ Joachim Loew khi đó là trợ lý của Klinsmann.
 
- Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại World Cup vào các năm 1998 và 2002 với chiến thắng đều thuộc về người Đức. Tổng cộng Đức và Mỹ gặp nhau 9 lần, Đức thắng 6 còn Mỹ thắng 3.

Trước thềm trận Mỹ - Đức, huấn luyện viên Klinsmann khẳng định: "Tuyển Mỹ có tinh thần chiến binh. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ trong mọi trận đấu. Mỹ sẽ tới Recife và làm mọi điều có thể để đánh bại người Đức. Đấy là mục tiêu của chúng tôi."
Lượt cuối bảng G chính thức bắt đầu.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Đức đã chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tại Recife, trời vẫn đang đổ mưa, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng trận đấu.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 2Đây là những kết quả mà cả người Đức và Mỹ muốn có?
Phút thứ 9: Boateng có đường chuyền từ cánh phải vào rất nguy hiểm, nhưng không có cầu thủ nào của tuyển Đức có mặt trong vòng cấm. Đức vẫn đang là những người kiểm soát thế trận.
Ghana - Bồ Đào Nha 0-0

Phút thứ 6:
Ronaldo đã khiến khung thành của Ghana trao đảo với cú sút chạm xà ngang.
Phút 14: Boateng một lần nữa lại khiến hàng thủ của đội tuyển Mỹ gặp vô vàn khó khăn trong việc ngăn cản anh tung ra những đường chuyền nguy hiểm về phía khung thành Howard.
Phút 16: Schweinsteiger có đường chọc khe vô cùng nguy hiểm để Mueller băng xuống nhưng rất tiếc không có cú dứt điểm nào được đưa ra từ phía chân sút số 13 của tuyển Đức.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 3Mueller là người đá cao nhất trong đội hình tuyển Đức.
Phút 23: Zusi đã tung ra cú sút rất căng về phía khung thành của Neuer, nhưng bóng đã đi quá cao. Đây có thể xem là lời cảnh báo từ phíađội tuyển Mỹ.
Ghana - Bồ Đào Nha 0-0

Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 4Ronaldo sút trúng xà ngang khung thành Ghana. (Nguồn: AFP)
Ghana - Bồ Đào Nha 0-1: John Boye 30' đá phản

Phút 30: Trung vệ John Boye của Ghana đã bất ngờ làm tung lưới nhà, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Trong tình huống này Miguel Veloso là người có cô lớn khi tạo ra đường chuyền nguy hiểm.

Ghana - Bồ Đào Nha 0-1:

Kết quả này đang tạo nên động lực rất lớn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu trận Mỹ - Đức kết thúc với tỷ số hòa, Ronaldo và đồng đội có ghi đến cả trăm bàn thắng cũng đều vô nghĩa.
Phút 40: Đội tuyển Đức vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Howard. Tuy nhiên, đội tuyển Mỹ thực tế cũng chẳng cần bàn thắng, cũng có thể giành vé đi tiếp.
Ghana - Bồ Đào Nha 0-1

Phút 45+1: Boe lại suýt chút nữa lần thứ 2 đá phản lưới nhà sau pha phá bóng nguy hiểm ngay trước cầu môn.
Kết thúc hiệp 1: Mỹ - Đức 0-0, Ghana - Bồ Đào Nha 0-1

Nếu kết quả này giữ nguyên, Đức và Mỹ sẽ dắt tay nhau vào vòng knock-out. Đoàn quân của Joachim Loew sẽ có ngôi đầu bảng.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 5Boye đá phản lưới nhà.
Hiệp 2 bắt đầu.
Ghana - Bồ Đào Nha 0-1

Phút 48: Nani tung ra cú sút rất căng sau khi nhận đường chuyền lại từ đồng đội. Tuy nhiên cú sút của Nani lại đi trúng một cầu thủ Ghana đi hết đường biên ngang.

Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 6

 

 

Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 7

 

 

Ghana - Bồ Đào Nha 0-1

Phút 51: Gyan tạo ra tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành của Beto, nhưng tiếc là cú sút của chân sút bên phía Ghana lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.
Mỹ - Đức 0-1: Thomas Mueller 55'

Phút 55:
Mueller đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Đức. Đây cũng là bàn thắng thứ tư tại World Cup 2014 của chân sút đang chơi cho Bayern. Bàn thắng đến sau cú dứt điểm rất kỹ thuật của Thomas Mueller ngay sát vạch 16m50.
Ghana - Bồ Đào Nha 1-1: Gyan 57'


Phút 57:
Asamoah Gyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ghana.

Với kết quả hiện tại, nếu Ghana ghi thêm bàn thắng và giành chiến thắng 2-1, trong khi Đức thắng Mỹ 1-0, Ghana sẽ là đội bóng đi tiếp khi có được nhiều bàn thắng hơn (5 so với 4, hiệu số cùng là 0)
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 8Mueller ghi bàn mở tỷ số cho Đức.
Phút 62: Sau bàn thắng gỡ hòa của Gyan, đội tuyển Ghana đang chơi rất hay và tạo ra sức ép không nhỏ về phía khung thành của Beto. Ghana đang cần thêm một bàn thắng nữa.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 9Bàn thắng gỡ hòa của Osamoah Gyan.
Ghana - Bồ Đào Nha 1-2: Cristiano Ronaldo 80'

Phút 80:
Ronaldo cuối cùng cũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014. Bàn thắng của Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha cân bằng điểm số với Mỹ. Tuy nhiên, nếu muốn đi tiếp, Bồ Đào Nha cần thêm ba bàn thắng trong khi hy vọng Mỹ không thể ghi bàn.
Mỹ-Đức 0-1, Ghana - BĐN 1-2: Mỹ và Đức giành vé đi tiếp ảnh 10Ronaldo ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2014.
Mỹ - Đức 0-1

Phút 88:
Tỷ số giữa Đức và Mỹ vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội bóng của Joachim Loew.
Ghana - Bồ Đào Nha 1-2

Phút 90+1:
Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng ngon ăn sau đường chuyền của Nani. Ngay sau đó, CR7 lại có pha đối mặt nhưng anh không thể thành công

Kết thúc lượt cuối bảng G Mỹ - Đức 0-1, Ghana - Bồ Đào Nha 1-2: Đức và Mỹ đã cùng nhau giành vé đi tiếp. Bồ Đào Nha và Ghana đã bị loại cho dù họ cùng có số điềm bằng Mỹ nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục