Mỹ-Hàn chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh

Quan hệ đồng minh giữa Washington và Seoul bắt đầu từ tháng 10/1953 với việc hai bên ký một hiệp ước phòng vệ chung sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến.
Mỹ-Hàn chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cố vấn An ninh cấp cao của Mỹ Jake Sullivan ngày 7/3 đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung-han tại Washington để thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh.

Hãng tin Yonhap đưa tin hai bên đã thảo luận cách thức tăng cường liên minh Mỹ-Hàn, “duy trì hợp tác chặt chẽ, củng cố quan hệ an ninh nhằm ứng phó với môi trường ngày càng thay đổi tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Ông Kim và ông Sullivan cũng thảo luận vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh “sự cần thiết phải phối hợp các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định toàn cầu.”

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ thăm Mỹ ngày 26/4 tới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng cường các nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh an ninh quan trọng tại châu Á.

Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre khẳng định liên minh lâu năm của Washington với Seoul “đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước, của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, và trên toàn thế giới.”

Bà khẳng định chuyến thăm sẽ “nhấn mạnh tầm quan trọng và sức mạnh của liên minh vững như bàn thạch Mỹ - Hàn, cũng như cam kết kiên định của Mỹ với Hàn Quốc.”

[Mỹ-Hàn nhất trí tổ chức thêm các cuộc diễn tập bàn tròn bổ sung]

Ông Yoon Suk-yeol sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai thăm chính thức Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021, sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 12/2022.

Đây cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Yoon Suk-yeol kể từ khi nhậm chức tháng 5/2022. Lần gần đây nhất một Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ là tháng 10/2011.

Quan hệ đồng minh giữa Washington và Seoul bắt đầu từ tháng 10/1953 với việc hai bên ký một hiệp ước phòng vệ chung sau khi hai miền Triều Tiên ký thỏa thuận đình chiến.

Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ là “ điểm bước ngoặt” trong quan hệ đồng minh chiến lược.

Phó Thư ký báo chí của Tổng thống, Kim Eun-hye cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ điểm lại các thành quả mà liên minh Mỹ-Hàn đã xây dựng trong 70 năm qua và thảo luận sâu về định hướng phát triển trong tương lai.

Hai bên sẽ đưa ra các biện pháp hợp tác chi tiết và thiết thực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, về quốc phòng và khả năng răn đe mở rộng, công nghệ tiên tiến trong tương lai và an ninh kinh tế, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, cũng như các thách thức khu vực và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục