Mỹ-Hy Lạp mong giải quyết tranh chấp ở Địa Trung Hải một cách hòa bình

Mỹ và Hy Lạp một lần nữa khẳng định sự tin tưởng rằng các vấn đề phân định ranh giới trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế.
Mỹ-Hy Lạp mong giải quyết tranh chấp ở Địa Trung Hải một cách hòa bình ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias. (Nguồn: AFP)

Mỹ và Hy Lạp ngày 28/9 đã kêu gọi các bên liên quan cùng giải quyết tranh chấp hàng hải ở phía Đông Địa Trung Hải một cách hòa bình.

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh hai quốc gia đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán thăm dò về tranh chấp chủ quyền trên biển, vốn gây căng thẳng trong khu vực trong nhiều tuần qua, với đỉnh điểm là vụ va chạm giữa các tàu chiến của hai nước.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias tại thành phố Thessaloniki (miền Bắc Hy Lạp) nêu rõ: "Mỹ và Hy Lạp một lần nữa khẳng định sự tin tưởng rằng các vấn đề phân định ranh giới trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế."

Hai bên cũng nhấn mạnh sẵn sàng sử dụng "mọi biện pháp thích hợp" để bảo vệ sự ổn định trong khu vực.

Ngoại trưởng Pompeo - người đang có chuyến thăm hai ngày tới Hy Lạp, trước đó cho biết Mỹ "quan ngại sâu sắc" về các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Đông Địa Trung Hải.

[Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp không bỏ lỡ đối thoại về Đông Địa Trung Hải]

Hồi tháng trước, Ankara đã gây phản ứng mạnh mẽ của Athens khi cử một tàu khảo sát địa chấn Oruc Reis cùng nhiều tàu chiến hộ tống tới vùng biển tranh chấp, để lên kế hoạch cho công tác khai thác dầu khí ở một khu vực được cho là giàu tài nguyên năng lượng.

Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã điều con tàu trở về cảng, nhưng vẫn khẳng định không từ bỏ quyền khai thác khí đốt ở Đông Địa Trung Hải.

Mỹ hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác năng lượng với Hy Lạp - quốc gia đang tìm cách trở thành một trung tâm năng lượng ở khu vực Balkan và giúp châu Âu đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình.

Athens đã nhập khẩu một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ. Nước này đang phát triển một kho chứa LNG nổi và đơn vị tái khí hóa ngoài khơi cảng Alexandroupolis, nhằm trung chuyển khí đốt qua Bulgaria và từ đó đến Trung Âu vào đầu năm 2023.

Hy Lạp đang bán phần lớn cổ phần tại cảng Alexandroupolis và cũng đang tìm kiếm một nhà đầu tư để vận hành một phần các cơ sở cảng Kavala ở miền Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục