Mỹ-TNK thảo luận thương vụ vũ khí với Trung Quốc

Mỹ sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa với một công ty Trung Quốc.
Reuters đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Francis Ricciardone ngày 24/10 cho biết Washington sẽ thảo luận với Ankara về sự quan ngại của nước này trước việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cùng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa với một công ty Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Ricciardone nói: "Chúng tôi rất quan ngại về thỏa thuận sắp tới giữa (Thổ Nhĩ Kỳ) với công ty Trung Quốc bị trừng phạt. Mặc dù đây là một quyết định thương mại và là quyền chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, song chúng tôi quan ngại về ý nghĩa của thỏa thuận này đối với hệ thống phòng không của liên minh."

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tháng Chín vừa qua tuyên bố nước này đã chọn hệ thống phòng thủ tên lửa FD-2000 từ công ty CPMIEC của Trung Quốc trước các hệ thống của Nga, Mỹ và một số công ty châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục