Thỏa thuận giữa Tập đoàn khí đốt quốc gia Hy Lạp DEPA Commercial và Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine sẽ được triển khai từ tháng 12/2025-3/2026.
Hợp đồng hiện tại giữa Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine và Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, được ký vào năm 2019, sắp hết hạn và Ukraine thông báo sẽ không có thỏa thuận mới nào được ký kết.
Công ty Năng lượng Nhà nước Naftogaz, Dịch vụ Bưu chính Quốc gia Ukrposhta, Cơ quan An toàn Giao thông Nhà nước Ukrtransbezpeka và một số cơ quan khác bị tin tặc xâm nhập trái phép.
Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí lớn nhất cả nước Naftogaz tuyên bố Ukraine đã trữ đủ lượng khí đốt dùng cho suốt mùa Đông mà không cần nhập khẩu, lần đầu tiên kể từ khi nước này độc lập năm 1991.
Ukraine đã ngừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ năm 2015 và hiện mua khí đốt từ các nước còn lại của châu Âu, nhưng giá cả tăng vọt đã gây lo ngại về việc tích trữ đủ lượng khí đốt.
Đầu năm nay, Naftogaz đã ký một biên bản ghi nhớ để mua khí đốt tự nhiên từ Canada. Trong khi đó, Canada và Đức đang thảo luận về việc xây dựng các thiết bị đầu cuối LNG trên bờ biển Đại Tây Dương.
Với thỏa thuận mới này, Ukraine đã gia nhập vào một nhóm nhà cung cấp đề nghị giúp Moldova, quốc gia đang bị đẩy đến bờ vực khủng hoảng năng lượng do quyết định của Moskva tăng gấp ba lần giá khí đốt.
Ukraine đang tích cực thảo luận việc nối lại việc đặt mua khí đốt từ Nga và mức thuế đối với việc trung chuyển khí đốt cho nhà sản xuất Gazprom của Nga hầu như không thay đổi trong hợp đồng mới.
Ukraine và Nga đã thỏa thuận rằng từ 1/1/2020 các khiếu nại lẫn nhau sẽ bị vô hiệu hóa, các vụ tịch thu tài sản theo các quyết định của tòa sẽ được tháo dỡ.
Ukraine cam kết với EU chia nhỏ tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz thành các công ty sản xuất và vận chuyển khí đốt riêng biệt để tạo thuận lợi cho cuộc đàm phán trung chuyển khí đốt 3 bên.
Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga tuyên bố sẽ không nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine, trong khi tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukaine cáo buộc Gazprom vi phạm thỏa thuận.
Ủy ban Chống độc quyền Ukraine cáo buộc tập đoàn Gazprom trong gần 6 năm đã lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường để vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Vladimir Demchishin thông báo mức giá trung chuyển khí đốt Nga qua nước này sẽ tăng cao hơn khoảng 50% so với trước đây.
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 19/1 đã đưa ra một điều khoản bảo lưu mới, yêu cầu Ukraine trả hơn 2,5 tỷ USD cho Moskva vì vi phạm hợp đồng cung cấp khí đốt.
Tập đoàn Naftogaz của Ukraine ngày 14/1 thông báo đã ký hợp đồng mua 1,7 tỷ m3 khí đốt của 5 công ty châu Âu bằng tiền vay của Ngân hàng Tái thiết-Phát triển châu Âu (EBRD).
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã tuyên bố Chính phủ nước này không chấp nhận giá chào bán khí đốt của Nga do cao hơn giá khí đốt của Liên minh châu Âu (EU).