Năm 2008, lượng khách quốc tế chỉ tăng nhẹ

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2008 chỉ đạt 4,3 triệu người, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng nghĩa với việc ngành du lịch không hoàn thành mục tiêu đón từ 4,8-5 triệu khách quốc tế đề ra hồi đầu năm.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2008 chỉ đạt 4,3 triệu người, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng nghĩa với việc ngành du lịch không hoàn thành mục tiêu đón từ 4,8-5 triệu khách quốc tế đề ra hồi đầu năm.
 
Tính riêng tháng 12, thời điểm “hút” khách nhất trong năm do có Lễ Giáng sinh, lượng khách đến Việt nam cũng không bằng cùng kỳ năm 2007.
 
Xu hướng sụt giảm thể hiện rõ ở một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Riêng lượng khách đến từ Singapore, Trung Quốc, Thái Lan tăng nhẹ so với năm ngoái và đạt lần lượt là 14,6%, 13,1% và 9,6%.
 
Theo Tổng cục Du lịch, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này. Bên cạnh đó, những biến động của tình hình kinh tế trong nước cùng hàng loạt bất cập liên quan đến cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực chưa được khắc phục, đã làm giảm sức hấp dẫn của du lịch Việt nam trước con mắt du khách quốc tế.
 
Để tăng lượng khách quốc tế đến Việt nam trong năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tích cực hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đa dạng hóa loại hình du lịch và khai thác hiệu quả du lịch biển đảo
 
Tổng cục Du lịch cũng sẽ tăng cường phối hợp với ngành hàng không và các doanh nghiệp du lịch-dịch vụ triển khai các chương trình du lịch hướng đến các thị trường gần, thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ.
 
Các hoạt động liên kết, hợp tác khai thác các tuyến du lịch biển đảo với các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt nam tại thị trường nước ngoài cũng sẽ được đẩy mạnh.
 
Tổng cục Du lịch cho biết từ ngày 5-12/1/2009 tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2009. Diễn đàn được kỳ vọng là sẽ đề ra được nhiều giải pháp quan trọng để vực dậy ngành du lịch khu vực, sau thời gian bị sụt giảm do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu./.
 
Hương Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục